Lãnh đạo tỉnh kiểm tra Mốc giao điểm ba đường biên giới và làm việc với Công ty Cổ phần Macadamia Điện Biên

17:04 - Thứ Năm, 04/04/2019 Lượt xem: 12419 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục chương trình công tác tại huyện Mường Nhé, hôm nay (4/4), đoàn công tác của tỉnh gồm các đồng chí: Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực địa tại Mốc giao điểm ba đường biên giới Việt Nam – Lào – Trung Quốc trên đỉnh núi Khoang La San, xã Sín Thầu và làm việc với Công ty Cổ phần Macadamia Điện Biên.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực địa Mốc giao điểm ba đường biên giới Việt Nam – Lào – Trung Quốc tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé.

Được biết, chương trình mở rộng sân mốc và xây dựng điểm ngắm cảnh tại Mốc giao điểm ba đường biên giới Việt Nam – Lào – Trung Quốc đang được Chính phủ phê duyệt. Theo đó, dự kiến xây dựng điểm ngắm cảnh tại mốc có hình tròn, với diện tích 255m2, bán kính 9m; sân mốc hướng về mỗi quốc gia thể hiện bản đồ du lịch từ mốc giao điểm đến thủ đô mỗi nước và có lan can bảo vệ xung quanh được thiết kế bằng đá cẩm thạch...

Kiểm tra thực địa tại Mốc giao điểm ba đường biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn, nhấn mạnh: Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng điểm ngắm cảnh tại khu vực mốc trong tương lai gần sẽ hấp dẫn nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm; đồng thời củng cố quốc phòng - an ninh cũng như tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, giao thương giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh của hai nước bạn Lào và Trung Quốc. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền huyện Mường Nhé cần nghiên cứu kỹ phương án xây dựng mốc; để đảm bảo việc xây dựng phải có sự thống nhất giữa ba bên, không làm thay đổi nguyên trạng mốc, cũng như tránh các nguy cơ hủy hoại rừng bảo tồn quanh khu vực mốc.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra cây mắc ca tại cơ sở tập kết mắc ca, xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé.

Làm việc với Công ty Cổ phần Macadamia Điện Biên tại cơ sở tập kết cây mắc ca, thuộc xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé, đồng chí Mùa A Sơn hoan nghênh và đánh giá cao các mục tiêu của doanh nghiệp đầu tư; đồng thời đề nghị doanh nghiệp cần đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai trồng cây mắc ca với các diện tích đã định trước mùa mưa năm 2019; mặt khác, phải nắm bắt các điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng trên địa bàn để đảm bảo cây mắc ca sinh trưởng, phát triển tốt, mang lại hiệu quả cao, cùng với nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Được biết, Dự án trồng mắc ca công nghệ cao tại huyện Mường Nhé có tổng diện tích 10.000ha, tại 6 xã: Chung Chải, Leng Su Sìn, Mường Nhé, Nậm Vì, Sen Thượng và Sín Thầu. Dự án gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2018 - 2020, thực hiện trồng 7.000ha; giai đoạn 2 tiến hành sau khi hoàn thành giai đoạn 1 được đánh giá thực sự hiệu quả, nếu điều kiện thuận lợi, doanh nghiệp sẽ tiếp tục trồng 3.000ha. Hiện nay, cơ sở tập kết mắc ca tại xã Sen Thượng đang có 100.000 cây mắc ca, thuộc 6 - 7 dòng khác nhau. Trong năm 2019, Công ty Cổ phần Macadamia Điện Biên dự kiến trồng 5.000ha tại các xã: Sen Thượng, Leng Su Sìn, Chung Chải và Sín Thầu.

Việc trồng cây Mắc ca trên địa bàn huyện biên giới trọng yếu Mường Nhé được cho rằng, ngoài mục đích giải quyết việc làm, phát triển kinh tế còn là giải pháp phủ xanh rừng; góp phần ổn định dân cư, hạn chế phá rừng làm nương và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn.
Tin, ảnh: Phương Liên
Bình luận
Back To Top